Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết 5 vấn đề bức xúc

Ngọc Chí, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/03/2018 06:09 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì buổi làm việc. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp quyết liệt để giải quyết 5 vấn đề bức xúc đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Sáng 28/3, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả rà soát các điều kiện kinh doanh liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nỗ lực của toàn ngành trong đổi mới giáo dục, đặc biệt là việc tập trung xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông, sửa đổi Luật giáo dục.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp quyết liệt để giải quyết 5 vấn đề bức xúc đang được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có việc hình thành các tổ hợp xét tuyển "lạ" trong tuyển sinh đại học; vấn đề đạo đức nhà giáo, tình trạng xúc phạm danh dự giáo viên và việc công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Qua Tổ công tác, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm các điều kiện kinh doanh mạnh mẽ hơn, thực chất hơn; khắc phục các tồn tại, tạo thay đổi thực chất; khi có vấn đề nhạy cảm, Bộ phải phát hiện sớm, phản ứng nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước