Chủ tịch nước thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 19:43 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều 4/2 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục tập trung vào 8 giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục và đào tạo trong tình hình mới khi đây là yếu tố quyết định, lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết trong những năm qua, ngành Giáo dục đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

Cùng với đẩy mạnh xã hội hóa, công tác quản lý và khung cơ cấu hệ thống giáo dục đã trở nên mở và linh hoạt hơn. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 đã cơ bản khắc phục được những hạn chế, nhận được sự đồng thuận của xã hội. Vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế năm 2015, Việt Nam xếp thứ 8 về lĩnh vực khoa học trên tổng số 72 quốc gia tham gia đánh giá.

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Giáo dục đề ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong thời gian tới, ngành Giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ giáo dục, thực hiện một cách toàn diện giữa nâng cao tri thức với giáo dục nhân cách, thể chất. Đặc biệt, cần nghiên cứu các mô hình đào tạo mới gắn với đổi mới và cấu trúc lại chương trình đào tạo để có được đội ngũ "công dân toàn cầu".

Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành Giáo dục tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, có chính sách thu hút nhân tài, để hình thành đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam. Chủ tịch nước chúc ngành Giáo dục ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đạt được những thành tích to lớn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước