Đề nghị trả hồ sơ điều tra lại vụ VN Pharma

Nguyễn Hằng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 17:29 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ VN Pharma, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất trả lại hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra lại.

Sáng 20/10, tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử vụ án tại công ty VN Pharma, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố đã trình bày kháng nghị với bản án sơ thẩm, đồng thời các luật sư bào chữa cũng đã tranh luận với kháng nghị này.

Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM với lý do là bản án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với các bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường. Với các bị cáo là Duy, Thông và Kiệt, công tác điều tra xét xử còn nhiều thiếu sót.

Theo quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cần phải giám định lại lô thuốc H Capita 500 caplet để xác định chính xác tội danh là buôn lậu hay buôn bán hàng giả. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu có nhiều sai sót nhưng Cục quản lý Dược vẫn cho phép nhập vào Việt Nam là có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Đồng thời với đề xuất hủy án sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất trả lại hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra lại. Các luật sư bào chữa cũng đã trình bày quan điểm với kháng nghị, đồng thời đề xuất nộp thêm chứng cứ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô thuốc này.

Xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma: Luật sư cung cấp chứng cứ mới Xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma: Luật sư cung cấp chứng cứ mới

VTV.vn - Bị cáo Võ Mạnh Cường từ chối luật sư được tòa chỉ định và luật sư được bị cáo này mời bào chữa cũng đã trình lên tòa chứng cứ mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước