Đề tài so sánh 2 phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhận giải thưởng Alexandre Yersin

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/03/2018 15:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu đề tài so sánh 2 phương pháp thụ tinh ống nghiệm của các bác sĩ tại BV Mỹ Đức, TP.HCM vừa được nhận giải thưởng Alexandre Yersin dành cho công bố y học.

Nhóm nghiên cứu đề tài so sánh 2 phương pháp thụ tinh ống nghiệm của Tiến sĩ Vương Thị Ngọc Lan và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Mỹ Đức, TP.HCM vừa được nhận giải thưởng Alexandre Yersin dành cho công bố y học xuất sắc của năm do Hội Y học Thụy Sĩ - Việt Nam và Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TP.HCM trao tặng.

Đầu tháng 1, đề tài này đã được đăng trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The New England. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu hoàn toàn của nhóm bác sĩ Việt Nam xuất hiện trên tạp chí này khiến hàng loạt hãng thông tấn lớn như Reuters, Sydney Morning Herald, Tân Hoa xã... đồng loạt đăng tải.

Đề tài nghiên cứu này có thể giúp các bác sĩ đưa ra phác đồ hiệu quả, tăng cơ hội có thai cho người thụ tinh ống nghiệm.

Cô gái sinh từ thụ tinh ống nghiệm 20 năm trước và chặng đường đi tìm những đứa trẻ thiên thần của GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng Cô gái sinh từ thụ tinh ống nghiệm 20 năm trước và chặng đường đi tìm những đứa trẻ thiên thần của GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

VTV.vn - Phạm Tường Lan Thy, cái tên được ghép từ tên của các bác sĩ thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 20 năm trước, giờ đang là du học sinh tại Nhật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước