Đề xuất cưỡng chế nếu không bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 15:19 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội, Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất giải pháp cưỡng chế chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.

Phiên chất vấn tại Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội sáng 6/7 lại tiếp tục nóng câu chuyện trách nhiệm quản lý nhà chung cư sau khi những mâu thuẫn và tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân xảy ra ngày càng nhiều và nguy cơ cháy chung cư vẫn đang tiềm ẩn. Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã nhận trách nhiệm.

Hà Nội hiện có gần 700 chung cư thương mại và gần 170 chung cư tái định cư. Những tranh chấp giữa chủ đầu tư và Ban quản trị chung cư cũng như mâu thuẫn giữa Ban quản trị với cư dân chung cư ồn ào thời gian qua có một phần nguyên nhân chủ yếu là do một số chủ đầu tư chậm bàn giao kinh phí bảo trì. Vì vậy, nếu không có những giải pháp quyết liệt, những mâu thuẫn này còn tiếp tục tái diễn.

Tranh cãi về thu chi quỹ bảo trì chung cư An Lạc vẫn chưa có hồi kết Tranh cãi về thu chi quỹ bảo trì chung cư An Lạc vẫn chưa có hồi kết Tháo gỡ vướng mắc về bàn giao phí bảo trì chung cư Tháo gỡ vướng mắc về bàn giao phí bảo trì chung cư Khó cưỡng chế chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư Khó cưỡng chế chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước