Đề xuất giải pháp ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

Kim Xuân, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 09:50 GMT+7

VTV.vn - Ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - đã đề xuất những giải pháp để ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã từ chối thanh toán hơn 3.000 tỷ đồng bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, rất nhiều hành vi trục lợi bảo hiểm y tế đã bị phát hiện như: nằm viện kéo dài bất thường, đề nghị thanh toán không đúng quy định; chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh quá mức cần thiết, áp sai giá dịch vụ, thậm chí tách dịch vụ để thanh toán. Đại diện bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất những giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước