Đề xuất mở Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 10:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đời sống và Pháp luật)

VTV.vn - Nhằm kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, sắp tới sẽ có Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.

Đây là một trong những đề xuất được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Dự kiến, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ tiếp nhận, khai thác thông tin, thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em qua điện thoại, đơn thư, phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet.

Mọi thông tin, thông báo, tố giác được tổng đài tiếp nhận, xác minh phải được bảo mật vì lợi ích, sự an toàn của người cung cấp và lợi ích tốt nhất của trẻ em có liên quan. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đặt tại Hà Nội, được Nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động; được sử dụng số điện thoại ngắn 3 số và không thu phí viễn thông của người gọi cung cấp thông tin, thông báo, tố giác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước