Đề xuất tiêu hủy gần 4.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần

Uyên Phương, Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/10/2017 15:05 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, đã kiến nghị UBND TP chấp thuận cho tiêu hủy gần 4.000 con lợn bị phát hiện có tiêm thuốc an thần.

Vụ việc gần 4.000 con lợn bị phát hiện có tiêm thuốc an thần trước khi đưa vào giết mổ tại TP.HCM đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, đã kiến nghị UBND TP chấp thuận cho tiêu hủy toàn bộ số lợn này để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, đồng thời xử phạt mạnh tay để làm gương cho các cơ sở kinh doanh giết mổ khác.

Trước đề xuất của Ban Quản lý An toàn thực phẩm, đại diện UBND TP đã chấp thuận sẽ gửi đề xuất này lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần mà không để nuôi nhốt chờ đào thải thuốc. Chi phí tiêu hủy do các thương lái phải chịu. Ngoài ra, sẽ công khai danh tính, cấm kinh doanh với 13 thương lái bị bắt quả tang tiêm thuốc an thần cho lợn. Đồng thời có thêm hình thức xử phạt mạnh tay như tạm ngưng không cho kinh doanh một thời gian. Nếu vẫn cho kinh doanh thì phải kiểm tra 100% lợn trước khi giết mổ.

Một số ý kiến còn băn khoăn việc tiêu hủy toàn bộ số lợn bị tiêm thuốc an thần nói trên dựa trên cơ sở nào, bởi theo Luật vệ sinh an toàn thực phẩm và Luật thú y, chưa có quy định cụ thể. Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM về đề xuất này. 

5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần: Lỗ hổng ở đâu? 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần: Lỗ hổng ở đâu?

VTV.vn - Việc phát hiện gần 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước