Địa phương có quyền hạn chế số lượng xe Uber, Grab

Đức Chung - Lê Hải - Bằng Việt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 17:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định, các địa phương có quyền hạn chế số lượng xe Uber, Grab trên địa bàn để phù hợp với tình hình tổ chức giao thông.

Làm thế nào để hạn chế số lượng xe chạy Uber, Grab tại các đô thị lớn là một trong những vấn đề nóng được tranh luận tại buổi tọa đàm về quản lý taxi công nghệ vừa kết thúc vào sáng 22/3.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội và Hiệp hội Taxi các thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cho rằng, Uber, Grab được Bộ GTVT cấp phép hoạt động thí điểm. Do đó, muốn hạn chế số lượng, địa phương không thể tự quyết mà phải được Bộ chấp thuận.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, trong quá trình Uber, Grab hoạt động, nếu phát sinh những vấn đề liên quan đến tổ chức giao thông, số lượng phương tiện chưa phù hợp với quy hoạch và điều kiện hạ tầng, địa phương có quyền hạn chế số lượng xe bằng cách dừng cấp phù hiệu cho xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi.

Bộ GTVT sẽ siết chặt quản lý Uber, Grab Bộ GTVT sẽ siết chặt quản lý Uber, Grab

VTV.vn - Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT sẽ tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải vì bản chất Uber, Grab là hoạt động theo taxi ứng dụng công nghệ cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước