Dịch heo tai xanh bùng phát ở Hậu Giang do người dân chủ quan

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/08/2016 15:50 GMT+7

VTV.vn - Vaccine nhập ngoại giá cao, người dân không có tiền mua. Vaccine nội giá thấp lại không dùng. Nghịch lý này đang diễn ra tại tỉnh Hậu Giang.

Kết luận của ngành thú y tỉnh Hậu Giang, dịch heo tai xanh xuất hiện trên địa bàn là do người dân không tiêm vaccine phòng cho heo. Nguyên nhân được cho là ngoài sự chủ quan của người dân còn do vaccine nhập khẩu có giá quá cao. Trong khi đó, vaccine heo tai xanh do Việt Nam tự sản xuất dù có chất lượng tốt, giá rẻ hơn nhưng lại không phổ biến.

Tỉnh Hậu Giang có đàn heo khoảng 120.000 con. Phần lớn đều không được tiêm ngừa vaccine tai xanh. Nguyên nhân là giá bán khá cao do phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Năm 2015, nước ta đã sản xuất được vaccine ngừa bệnh heo tai xanh. Chất lượng của loại vaccine này đã được khẳng định khi vượt qua nhiều cuộc thử nghiệm.

Nếu nghịch lý này không được sớm được giải quyết, dịch heo tai xanh không chỉ tái bùng phát ở Hậu Giang mà còn ở nhiều địa phương khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước