DN gặp khó để duy trì mô hình sản xuất nông sản sạch, hữu cơ

Thanh Chương - Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 17:43 GMT+7

VTV.vn - Tại ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn để duy trì mô hình sản xuất nông sản sạch, hữu cơ.

Cách đây khoảng 10 năm, ở ĐBSCL đã xuất hiện một số doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ hay công nghệ cao. Trong lúc thực phẩm bẩn đang là vấn nạn bủa vây người tiêu dùng, đây được xem là hướng đi đúng đắn, nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi khi nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn để duy trì mô hình này.

Năm 2012, HoaSuaFoods của công ty CP Sản xuất và Thương mại Viễn Phú, Cà Mau được chứng nhận hữu cơ toàn cầu cho sản phẩm nông nghiệp và thủy sản hữu cơ. Tuy nhiên, sau 15 năm gây dựng, doanh nghiệp đành phải rao bán trang trại. Không tiếp cận được nguồn vốn vay, nhiều văn bản của công ty cầu cứu hàng loạt cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương đều không có phản hồi như mong đợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước