DN lo ngại sự chồng chéo của Luật An ninh mạng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/11/2017 18:40 GMT+7

VTV.vn - Các DN đánh giá cao trên tinh thần tích cực của dự thảo Luật An ninh mạng, nhưng cũng bày tỏ sự lo ngại nếu luật không được thiết kế kỹ lưỡng, sẽ có nguy cơ chồng chéo.

Xung quanh Dự thảo Luật An ninh mạng đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến và thẩm định các cơ quan của Quốc hội, những lợi ích của việc cần thiết có một luật về an ninh mạng là điều nhiều chuyên gia đồng ý. Các doanh nghiệp đánh giá cao trên tinh thần tích cực của dự thảo Luật An ninh mạng, nhưng cũng bày tỏ sự lo ngại nếu luật không được thiết kế kỹ lưỡng, sẽ có nguy cơ chồng chéo với Luật, quy định hiện hành.

Dự thảo Luật an ninh mạng được nhiều chuyên gia, cũng như đại diện hiệp hội doanh nghiệp đề xuất những ý kiến hoàn thiện Luật với những góp ý thẳng thắn, chân thành. Trong bối cảnh hội nhập, việc tuân thủ các quy định, thông lệ quốc tế trước khi đưa ra quyết định cũng là điều các nhà làm luật cần cân nhắc, cũng như tham khảo từ quốc gia khác, để từ đó xem xét vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.

Theo Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ, việc quy định các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới phải đặt máy chủ và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam là khó khả thi, có thể khiến Việt Nam gặp phải rủi ro vi phạm cam kết WTO, kìm hãm sự phát triển nền kinh tế số, và tạo ra những rào cản kỹ thuật không cần thiết với hoạt động thương mại.

Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

VTV.vn - Trong khuôn khổ kỳ họp QH thứ 4, QH khóa XIV, chiều 25/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đọc tờ trình Dự án Luật An ninh mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước