DN Việt Nam - Nhật Bản ký các văn bản hợp tác trị giá 22 tỷ USD

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/06/2017 20:48 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản, tổng giá trị các văn bản hợp tác được ký kết và giấy chứng nhận đầu tư được trao trị giá hơn 22 tỷ USD.

Chiều nay (5/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản. Cùng với sự tham dự của Thủ tướng Shinzo Abe, đây là sự kiện xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham dự của khoảng 1.400 nhà doanh nghiệp Nhật Bản và 200 nhà doanh nghiệp Việt Nam. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan xúc tiến ngoại thương Nhật Bản đồng tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trích dẫn số liệu điều tra mới vừa được JETRO công bố gần đây. Theo đó, gần như 90% doanh nghiệp Nhật Bản tin rằng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam giúp họ tăng doanh thu. Bên cạnh đó, xếp hạng về rủi ro kinh doanh của Việt Nam đang giảm, cho thấy điều kiện đầu tư cải thiện.

Trước cộng đồng doanh nghiệp 2 nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư theo hướng nhất quán, công khai minh bạch, có tính dự báo, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ tầm nhìn của Chính phủ hai nước về hợp tác không chỉ trong 10 - 20 năm, mà còn cả trăm năm và không chỉ có thế hệ ngồi đây mà con cháu của thế hệ hiện nay sẽ còn tiếp tục. Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng sau Hội nghị này sẽ có một làn sóng đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam.

Tới dự và phát biểu bế mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, khi ông trở lại nắm quyền, trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam đã có 130 doanh nghiệp Nhật Bản đi cùng và đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản đi xúc tiến kinh doanh. Từ đó đến nay, quan hệ hai nước đã có bước tiến vượt bậc.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các doanh nghiệp hai nước đã được trao 3 giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có dự án điện Nghi Sơn 2, trị giá gần 2,8 tỷ USD và dự án trung tâm thương mại Aeon ở Hà Đông và Hải Phòng cùng với dự án sân golf Sakura Hải Phòng.

Doanh nghiệp hai bên cũng ký 4 hợp đồng kinh tế, trong đó có dự án Xây dựng tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn TH và của Tập đoàn BRG. Các doanh nghiệp hai nước cũng ký 29 bản ghi nhớ hợp tác về kinh tế thương mại giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ các nhà máy nhiệt điện. Tổng giá trị các giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng kinh tế và bản ghi nhớ hợp tác có giá trị hơn 22 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước