Doanh nghiệp bồi thường vụ chanh dây không ra quả

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 09:48 GMT+7

VTV.vn - 33 hộ nông dân ở huyện Chư Pưh đã mua giống của Công ty TNHH Tuấn Đại An cung cấp để trồng gần 30 ha chanh dây, nhưng sau 8 tháng canh tác vẫn không cho ra quả.

Nhiều diện tích chanh dây của bà con tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai sau khi trồng đến 8 tháng đã không cho quả. Mới đây, đại diện Công ty TNHH Tuấn Đại An và 33 hộ nông dân mua giống chanh dây của công ty này đã có buổi họp thống nhất phương án giải quyết dưới sự chứng kiến của chính quyền xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đại diện 33 hộ nông dân và Công ty TNHH Tuấn Đại An đã cùng thống nhất phương án: Xóa toàn bộ số tiền nông dân còn nợ doanh nghiệp, ngoài ra, doanh nghiệp sẽ hoàn lại số tiền nông dân đã mua giống trước đó, thời gian thực hiện cam kết của hai bên chậm nhất là 60 ngày. Tổng số tiền doanh nghiệp trả lại cho nông dân đợt này là hơn 279 triệu đồng.

Trước đó, 33 hộ nông dân ở huyện Chư Pưh đã mua giống của Công ty TNHH Tuấn Đại An cung cấp để trồng gần 30 ha chanh dây. Nhưng sau 8 tháng canh tác, toàn bộ diện tích chanh dây do Công ty này cung cấp giống đã không cho ra quả. Chỉ có một số ít diện tích bắt đầu cho trái song trái rất nhỏ, bị sâu, không đạt tiêu chuẩn để bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

chanh dây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước