Gia Lai: Chanh dây không cho ra quả

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 15:09 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai lại xuất hiện nhiều diện tích chanh dây không cho trái sau khi trồng đến 8 tháng.

Tất cả diện tích chanh dây gặp vấn đề này đều sử dụng nguồn giống do Công ty TNHH Tuấn Đại An cung cấp. Theo đó, vào tháng 10/2016, công ty này đã giới thiệu về giống chanh dây với nhiều tính năng vượt trội như trái to, vỏ dày, màu sắc đẹp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu. Đặc biệt hơn là chỉ mất 2 tháng rưỡi sẽ cho thu hoạch. Do đó, 8 hộ dân ở xã Ia Hla đã tham gia trồng chanh dây của công ty, với diện tích gần 10 ha. Còn tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh là 24 hộ với tổng diện tích 16 ha.

Gia Lai: Chanh dây không cho ra quả - Ảnh 1.

Nhưng sau 8 tháng canh tác, toàn bộ diện tích chanh dây do công ty này cung cấp giống đã không cho trái. Một số ít diện tích bắt đầu cho trái thì trái rất nhỏ, bị sâu, không đạt tiêu chuẩn để bán. Hiện ngành chức năng địa phương đang kiểm tra, xác minh toàn bộ thông tin. Nếu Công ty TNHH Tuấn Đại An vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại cho người dân, nếu công ty không chấp nhận thì sẽ chuyển hồ sơ cho công an huyện Chư Pưh xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước