Doanh nghiệp Nhà nước phải tôn trọng quy trình bổ nhiệm

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 22:26 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng nhà nước phải tôn trọng công tác đảng cũng như quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Sáng nay, 11/4, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập của Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng Nhà nước phải tôn trọng công tác đảng cũng như quy trình bổ nhiệm cán bộ, nhất là không được chọn người nhà, người thân quen, bè phái cục bộ và bưng bít thông tin.

Một mặt biểu dương Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích trong công tác lãnh đạo 10 năm qua, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví các doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay như những chiếc xe đi giữa đường phố đông người rất khó lách, tránh.

Từ những vụ va vấp trong 10 năm qua, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương cần nhìn thẳng vào công tác cán bộ. Vì nếu cán bộ không hư hỏng, nếu công tác quản trị doanh nghiệp được làm tốt dẫn đến không vay vốn lớn và đầu tư dàn trải, đi liền với năng suất lao động được cải thiện, thì đã không xảy ra những hậu quả xấu như 10 năm qua, khiến nhiều thương hiệu lớn của nhà nước bị suy sụp hay không còn.

Thủ tướng cho rằng, mấy năm qua trong 35 tập đoàn, tổng công ty nhà nước có 6-7 người vi phạm, tuy không cao, nhưng cũng không nhỏ. Chính vì vậy, các Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng nhà nước phải tôn trọng công tác đảng, sinh hoạt đảng và quy trình bổ nhiệm cán bộ, đi cùng với không được để tình trạng Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc thường xuyên hục hặc như vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan điểm, ở bất cứ nền kinh tế nào kể cả tư bản, thì kinh tế nhà nước cũng phải chiếm từ 20-30% tổng sản phẩm trong nước. Còn ở nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam kinh tế nhà nước là vừa để khắc phục những khiếm khuyết của thị trường vừa cân đối nền kinh tế và đảm bảo xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vì thế, những doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% đều là doanh nghiệp Nhà nước và nhà nước sẽ vẫn nắm giữ 65% vốn của các ngân hàng thương mại. Song các doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại để hội nhập và đáp ứng được nhu cầu của thị trường gần 100 triệu dân. Nếu để chủ nghĩa bao cấp tiếp tục ăn sâu thì sẽ không thành công.

Nêu lên những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với những tiến bộ khoa học công nghệ đang diễn ra như vũ bão trên toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước phải nhanh chóng thay đổi tư duy và tầm nhìn tầm nhìn chiến lược, chứ không chỉ ăn sổi, ở thì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh cổ phần hóa theo lộ trình, vừa để huy động vốn từ xã hội vừa để nâng cao khả năng quản trị và chịu sự giám sát. Trong cổ phần hóa phải chống thất thoát tài sản của nhà nước, vì đừng nghĩ Thủ tướng không biết chuyện này, chuyện khác. Thủ tướng cho biết tới đây Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dự kiến sẽ ban hành một nghị quyết về tiếp tục đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước