Thủ tướng: Đề nghị Myanmar ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình ở Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/04/2017 20:07 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Myanmar.

VTV.vn - Việt Nam và Myanmar cần chuẩn bị thật tốt cho chuyến thăm chính thức Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm nay.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Đại sứ Kyaw Soe Win. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Myanmar tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập văn phòng đại diện cũng như được cấp phép tham gia hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ sản phẩm dầu khí tại Myanmar.

Bên cạnh đó, hai nước cũng cần thiết lập quan hệ hợp tác, liên doanh hàng không giữa Vietnam Airlines, Vietjet Air với các hãng hàng không của Myanmar.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Myanmar ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước