Đối thoại tháo gỡ kiến nghị sửa đổi quy định về an toàn thực phẩm

Anh Thư - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 19:36 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ những kiến nghị sửa đổi một số quy định trong quản lý ATVSTP.

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc đối thoại giữa 10 hiệp hội ngành hàng và đại diện các Bộ liên quan nhằm tháo gỡ những kiến nghị sửa đổi một số quy định trong quản lý ATVSTP. Trong đó, vấn đề gây bức xúc liên quan thủ tục cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Nghị định 38 và Thông tư 19 của Bộ Y tế đã được đưa ra trao đổi thẳng thắn.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản, quy định này đang áp dụng cho các sản phẩm bao gói sẵn, vốn là nhóm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm thấp nhưng lại đang gây rất nhiều rắc rối, tốn kém cho doanh nghiệp. Hầu hết các hồ sơ đều bị yêu cầu bổ sung nhiều lần và doanh nghiệp phải chờ ít nhất 4 tháng. Cho đến nay, đề nghị bãi bỏ quy định này vẫn chưa được thực hiện.

Cuộc họp đã thống nhất với những sản phẩm ảnh hưởng sức khỏe con người như sữa trẻ em, thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm sẽ vẫn áp dụng cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định 38. Các sản phẩm còn lại, doanh nghiệp có thể tự công bố và chịu trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cần sớm rà soát để tăng các sản phẩm thực phẩm có quy chuẩn. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu vướng ở Bộ nào, Bộ đó phải tổ chức đối thoại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước