Đóng bảo hiểm xã hội hay gửi tiền tiết kiệm có lợi hơn?

Thúy Lan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 07:00 GMT+7

VTV.vn - Câu hỏi này đang được nhiều người đặt ra, bởi từ trước đến nay, bảo hiểm xã hội luôn được coi là "đóng ít, hưởng nhiều quyền lợi". Vậy thực tế thì sao?

Với mức lương 5 triệu VND/tháng, sau 20 năm đóng BHXH, số tiền lương hưu nhận hàng tháng xấp xỉ 3,8 triệu VND, còn nếu gửi ngân hàng, tiền lãi lúc đó sẽ khoảng 5 triệu/tháng.

Nếu nhìn qua kết quả so sánh ấy sẽ thấy gửi ngân hàng có lợi hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự so sánh này chưa đúng bản chất vì ở phương án gửi tiết kiệm, bài toán trên đã tính gộp cả phần đóng thêm của DN cho người lao động là 18%.

Người lao động nên cân nhắc vì bảo hiểm xã hội không chỉ là lương hưu mà còn là những khoản trợ cấp khác như thai sản, ốm đau hay tai nạn nghề nghiệp, giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động cả trong khi còn làm việc và khi nghỉ hưu.

Khác với gửi ngân hàng, tiền lương hưu của người tham gia BHXH luôn được điều chỉnh dựa trên cơ sở tăng trưởng kinh tế của từng thời kỳ, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Theo thống kê từ Bộ lao động - Thương binh & xã hội, cả nước đang có khoảng 1,5 triệu người thuộc diện được hưởng lương hưu trong tổng số gần 13 triệu người tham gia BHXH.

Cần ưu tiên mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội Cần ưu tiên mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội Lao động nước ngoài băn khoăn trước đề xuất đóng bảo hiểm bắt buộc Lao động nước ngoài băn khoăn trước đề xuất đóng bảo hiểm bắt buộc Người cao tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp xã hội Người cao tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp xã hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước