Đồng Tháp đặt mục tiêu xuất khẩu 1.000 lao động/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/12/2016 09:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu trong những năm tới đưa ít nhất 1.000 lao động/năm đi làm việc ở nước ngoài.

Đây là một trong những mục tiêu do tỉnh Đồng Tháp đặt ra nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động vốn đang bị dư thừa ở địa phương này. Theo kế hoạch, trong giao đoạn từ năm 2017 - 2020, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đưa ít nhất 4.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường lao động chủ yếu trong giai đoạn này là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Khi có thị trường mới, tỉnh sẽ mở rộng thêm việc xuất khẩu lao động.

Địa phương được giao chỉ tiêu nhiều nhất là huyện Cao Lãnh với gần 500 lao động, tiếp đến là các huyện Lấp Vò, Thanh Bình, Lai Vung, Châu Thành. Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và củng cố niềm tin của người lao động.

Trong hai năm qua, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có gần 1.900 lao động xuất cảnh với việc làm ổn định và thu nhập cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước