Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khắc phục sạt lở

Hoàng Khoa - Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:34 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - 656 tỷ đồng là số tiền mà tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ trong năm nay để khắc phục tình trạng sạt lở.

Thống kê cho thấy, Đồng Tháp hiện có 7 huyện, thị xã, thành phố nằm trong khu vực nguy hiểm, với hơn 4.000 hộ dân cần phải di dời đến nơi an toàn. Số tiền xin hỗ trợ sẽ được dùng để khẩn cấp xử lý đồng bộ đoạn sạt lở dài hơn 600m và nơi có nguy cơ sạt lở cao thuộc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình dài gần 2km. Bên cạnh đó, địa phương sẽ đầu tư xây dựng 12 cụm - tuyến dân cư, di dời 2.440 hộ dân đến nơi an toàn.

Hơn một tuần nay, nước từ thượng nguồn sông Cửu long đổ về, với màu đỏ đục phù sa, báo hiệu mùa nước nổi đã đến và tình hình sạt lở đất sẽ càng diễn biến khốc liệt hơn.

Đồng Tháp: Thêm 4 hộ dân phải di dời vì sạt lở Đồng Tháp: Thêm 4 hộ dân phải di dời vì sạt lở Đồng Tháp tiếp tục công bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở bờ sông Tiền Đồng Tháp tiếp tục công bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở bờ sông Tiền Xuất hiện nhiều hố xoáy gây sạt lở tại An Giang và Đồng Tháp Xuất hiện nhiều hố xoáy gây sạt lở tại An Giang và Đồng Tháp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước