Đốt rơm rạ cạnh cao tốc phải báo trước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/05/2018 11:24 GMT+7

Người dân xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đốt đồng cạnh cao tốc. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Người dân nếu như đốt rơm rạ ở gần đường cao tốc thì sẽ phải báo trước.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các đơn vị và các địa phương có cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi qua, phải tuyên truyền, để người dân hiểu và thực hiện quy định này, tránh gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, người dân có ruộng ở gần đường cao tốc này cận hạn chế đốt rơm rạ, nếu bắt buộc phải đốt thì cần thông báo tới Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam. Đơn vị này sẽ hướng dẫn người dân đốt đồng có kiểm soát.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu đơn vị chức năng phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nếu có sự cố xảy ra thì cần thông báo kịp thời cho các xe cộ, tránh để xảy ra tai nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước