Dự án trạm biến áp 500KV Phố Nối chậm tiến độ và hệ lụy

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 22:07 GMT+7

VTV.vn - Dự án Trạm biến áp 500KV Phố Nối làm dấy lên mối lo ngại về khả năng cung cấp điện, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh cũng như cuộc sống của người dân.

Dự án Trạm biến áp 500KV Phố Nối được đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu phân phối và truyền tải điện cho khu vực thủ đô và các vùng lân cận. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân khu vực này. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành hầu hết các hạng mục chính, chỉ còn duy nhất một khoảng néo dài 300m nhưng hơn 1 năm vẫn chưa thể hoàn thành để đóng điện. Thực tế này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng cung cấp điện, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh cũng như cuộc sống của người dân tại nhiều nơi trên địa bàn.

Dự án Trạm biến áp 500kV Phố Nối và các đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc làm đại diện chủ đầu tư, được khởi công đầu năm 2015 và dự kiến đóng điện trong năm 2016. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Theo thiết kế, hành lang an toàn lưới điện của 2 nhánh 500kv và 220kv sẽ đi qua nhà đất của 24 hộ dân thôn Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được bổ sung nhiều lần với mức hỗ trợ lên tới 50% giá đất ở. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của người dân.

Việc người dân chưa đồng thuận đã khiến cho việc đấu nối đường dây 220kv thuộc nhánh 1C tại khoảng néo 9-10, hạng mục duy nhất còn lại bị gián đoạn. Theo dự kiến, vào ngày mai, UBND huyện Cẩm Giàng sẽ tiếp tục làm việc với các sở ngành của tỉnh để bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, dự án Trạm biến áp 500kv Phố Nối có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt ngày một tăng cao tại Hà Nội và các vùng lân cận.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết, nếu dự án chậm tiến độ kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn tới công tác truyền tải, phân phối điện của toàn ngành. Hệ lụy kéo theo là rất nghiêm trọng và khó lường. Để tháo gỡ được những vướng mắc liên quan đến nguyện vọng của 24 hộ dân nêu trên, đòi hỏi tỉnh Hải Dương cần có những điều chỉnh cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho phù hợp để người dân đồng thuận và dự án sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước