Đường 200m xây hết gần 80 tỷ đồng, quận Thanh Xuân nói gì?

Lưu Tuấn - Chu Thanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 03/01/2018 15:45 GMT+7

VTV.vn - Dự án đường nội khu tại quận Thanh Xuân, Hà Nội chỉ dài hơn 200m nhưng phải bỏ gần 80 tỷ đồng đầu tư.

Sáng 3/1, UBND quận Thanh Xuân đã trả lời phóng viên VTV trước những phản ánh của người dân về sự cần thiết mở tuyến đường này. Theo đó, lãnh đạo quận Thanh Xuân khẳng định, từ năm 1999, trong quy hoạch chi tiết quận, thành phố đã đưa tuyến đường này vào, đến năm 2013, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và năm 2015, thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết phân khu. Đại diện quận cũng khẳng định đã lấy ý kiến của người dân.

Trái ngược với khẳng định trên, người dân cho biết chưa một lần được hỏi ý kiến về việc mở đường. Thậm chí, nhiều năm qua còn chưa biết đến thông tin về dự án. Minh chứng rõ nhất, tới cuối năm 2017, phường mới công khai thông tin về con đường này.

Đại diện quận cho rằng việc mở con đường là cấp bách để kết nối giao thông trong khu vực, phục vụ các dự án chung cư, góp phần giảm áp lực giao thông hai đầu khu vực đầu hầm chui và đường trên cao. Đặc biệt, việc mở đường này để có nhiều đường vào UBND phường Thanh Xuân Trung.

Tuy nhiên, người dân laị cho rằng, lý do trên không hợp lý và đặt ra câu hỏi tại sao quận không đầu tư để kết nối các tuyến đường hiện có khi chỉ cần bỏ vài tỷ để làm lại mở thông với nhau là rất tiện lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước