Gần 700 hộ dân "trắng" sổ đỏ giữa lòng Hà Nội suốt 20 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/04/2016 10:51 GMT+7

VTV.vn - Gần 20 năm nay, 700 hộ dân ở làng Tân Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội rơi vào cảnh đi cũng dở, ở không xong bởi các ngôi nhà của họ ở trong diện quy hoạch và không được cấp sổ đỏ.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được gọi nôm nà là sổ đỏ, có giá trị rất lớn đối với mỗi gia đình trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thậm chí là cầm cố để vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên thật khó tin là ngay giữa nội thành Hà Nội, có một nơi mà tất cả các căn nhà với 700 hộ dân đều không có sổ đỏ. Câu chuyện khó tin này diễn ra tại làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm suốt gần 20 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước