Gắn kết du lịch Đông và Tây Yên Tử

Chu Bình (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/12/2016 12:42 GMT+7

VTV.vn - Việc trùng tu xây dựng chùa Thượng và chùa Hạ sẽ mở ra con đường hành hương mới ở phía Tây Yên Tử.

Với bề dày trầm tích văn hóa mang đậm dấu ấn nhà Trần, vùng đất Tây Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích có giá trị lịch sử gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sau 2 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chính quyền tỉnh Bắc Giang trùng tu xây dựng chùa Thượng và chùa Hạ ở phía Tây Yên Tử, sẽ mở ra con đường hành hương mới ở phía Tây Yên Tử trở thành một di tích văn hóa tâm linh, vãn cảnh cho du khách thập phương.

Nếu Yên Tử là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu tập và nhập niết bàn thì Tây Yên Tử là con đường ngài chọn để hoằng dương phật pháp. Với diện tích gần 13.000m2, Tây Yên Tử còn là nơi in đậm dấu ấn của Phật giáo Trúc Lâm. Điển hình là chùa Vĩnh Nghiêm, trung tâm phật giáo của cả nước.

Bằng nguồn vốn xã hội hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Giang đã kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp, xây dựng, trùng tu chùa Thượng và chùa Hạ phía Tây Yên Tử. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức các buổi hội thảo lấy ý kiến của các GS, TS, nhà nghiên cứu văn hóa nhằm làm sáng tỏ thêm những giá trị của di sản vùng Tây Yên Tử, tiến tới tổ chức thành công "Lễ hội Tây Yên Tử".

Hiện, tỉnh Bắc Giang đang gấp rút hoàn thành các hạng mục đường giao thông, các công trình phụ trợ, để kịp phục vụ cho mùa lễ hội 2017. Từ đây, du khách sẽ được toại tâm, toại ý khi được hành hương cả Đông và Tây Yên Tử,  trải nghiệm vùng đất linh thiêng mà Phật Hoàng đã hành hương để truyền bá thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền thuần Việt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước