Giả danh trường dạy nghề, lừa đảo học viên

Đặng Công - Xuân Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/08/2017 19:04 GMT+7

VTV.vn - Không được cấp phép đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thế nhưng Công ty Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến vẫn thản nhiên chiêu sinh học viên để dạy nghề.

Được biết, nhân viên của Công ty Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến còn có thể dễ dàng đi vào các cơ sở quân đội thuộc Quân khu 9 để chiêu sinh học viên.

Nhìn dòng địa chỉ ghi bên dưới tờ rơi mà Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến phát cho các học viên, ai cũng nghĩ, trung tâm là một đơn vị trực thuộc trường Giao thông vận tải miền Nam.

Đại diện trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam khẳng định, giữa đơn vị và Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến không có quan hệ gì. Nhưng theo các học viên, trước đây, Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến đã thuê phòng và đặt trụ sở trong khuôn viên trường.

Một điểm khác mà các học viên thắc mắc là vì sao một công ty không được cấp phép dạy lái xe nhưng vẫn có thể vào các đơn vị thuộc quân khu 9 để chiêu sinh học viên. Theo Thanh tra quốc phòng Quân khu 9, trước đây, quân khu có cấp phép cho bà Bùi Thị Cẩm Nhung, đại diện trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam đến các đơn vị thuộc quân khu tư vấn dạy nghề cho các thanh niên chuẩn bị xuất ngũ. Nhưng theo các học viên, bà Nhung chính là nhân viên của Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước