Ăn mặc bảnh bao, đi ô tô, giả nhân viên công ty năng lượng lừa đảo người dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/08/2017 19:20 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm đối tượng ăn mặc bảnh bao, đi xe ô tô đến các vùng nông thôn của tỉnh Cà Mau tự xưng là nhân viên của một công ty năng lượng để lừa đảo người dân.

Thời gian gần đây, một nhóm đối tượng ăn mặc bảnh bao, đi xe ô tô đến các vùng nông thôn của tỉnh Cà Mau tự xưng là nhân viên của một công ty năng lượng, đến thuê mặt bằng để lắp đặt trụ phát sóng mạng di động. Để được thuê mướn đất với giá trị cao, nhiều người dân phải mua hàng của các đối tượng này với số tiền gần 12 triệu đồng. Nhưng sau khi bán hàng xong, đối tượng bỏ đi biệt tích.

Hơn 10 ngày trước, có hai đối tượng đi xe ô tô đến nhà chị Huỳnh Hồng Nga thuê đất, lắp đặt trụ phát sóng di động, với giá thuê là 240 triệu trong 5 năm. Điều kiện là chị Nga phải mua thiết bị tích lũy điện với giá gần 12 triệu đồng. Sau khi lấy tiền, hai đối tượng ra đi không quay lại.

Kiểm tra lại thiết bị tích lũy điện có giá gần 12 triệu đồng, chị Nga phát hiện đó chỉ là một bếp điện từ trị giá khoảng 500 ngàn đồng. Từ đầu tháng 8 đến nay, ở Cà Mau đã có 5 trường hợp bị lừa với số tiền khoảng 60 triệu đồng, hơn chục người khác đã ký hợp đồng nhưng chưa kịp nhận tiền.

Ngày 11/8, có 2 đối đang thực hiện hành vi lừa đảo ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã bị công an phát hiện. Đó là Nguyễn Thành Thuận, ngụ tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Loan ngụ tỉnh Cà Mau. Cả hai thừa nhận đã lừa đảo người dân bằng cách vẽ ra ký họp đồng lắp đặt trụ phát sóng di động với giá cao. Theo một số người dân, không khó để phát hiện ra thủ đoạn này.

Được biết, thủ đoạn lừa đảo trên đã từng xuất hiện tại địa bàn tỉnh Cà Mau. Hiện các đối tượng có liên quan đã được bàn giao về Công an huyện Đầm Dơi để tiếp tục điều tra, mở rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước