Giải pháp chống ùn tắc tại các tuyến đường vào cảng Cát Lái

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 15:07 GMT+7

Ùn tắc trên tuyến đường ra vào cảng Cát Lái. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trong buổi làm việc của Bí thư Thành ủy TP.HCM với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, nhiều giải pháp chống ùn tắc tại các tuyến đường vào cảng Cát Lái đã được đưa ra.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, theo quy hoạch đến năm 2020, năng lực thông quan tại cảng Cát Lái là khoảng 36 triệu tấn/năm. Thực tế năm 2016, sản lượng đã vượt hơn 47% so với quy hoạch, trong đó, 80% lượng hàng từ cảng Cái Mép tập trung về thành phố. Trong khi đó, hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, các thủ tục ứng dụng qua mạng chưa cao (trung bình thủ tục cho mỗi xe kéo dài từ 10 - 12 phút).

Gắn thiết bị giám sát hành trình cho xe ra, vào cảng để điều tiết giao thông, tránh ùn ứ cục bộ, đầu tư sà lan trọng tải 2.000 - 3.000 tấn thay thế cho 180 xe tải lưu thông trên đường bộ là những giải pháp trước mắt được đưa ra trong buổi làm việc.  

Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát ùn tắc giao thông cảng Cát Lái Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát ùn tắc giao thông cảng Cát Lái Cảng Cát Lái áp dụng công nghệ iPort giảm ùn ứ hàng hóa Cảng Cát Lái áp dụng công nghệ iPort giảm ùn ứ hàng hóa Đề xuất lập tổ công tác 24/24 để giảm ùn tắc cảng Cát Lái Đề xuất lập tổ công tác 24/24 để giảm ùn tắc cảng Cát Lái
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước