Giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng tại TT-Huế

Thùy Châu - Nam Trung (VTV8)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 16:51 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ sửa chữa "nóng" lưới điện được Công ty Điện lực Huế triển khai để hạn chế tình trạng cắt điện, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho các hộ sử dụng điện.

Trước đây, mỗi khi thực hiện thao tác trên lưới điện, đơn vị sửa chữa phải đến kiểm tra, làm thủ tục, chờ cho phép cắt điện mới được tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, với công nghệ sửa chữa "nóng", hiện các công nhân của Công ty Điện lực Huế đã có thể thao tác trực tiếp ngay trên lưới điện đang mang điện.

Ưu điểm của công nghệ này là trực tiếp thao tác sửa chữa, thi công trên đường dây trung thế đang mang điện nên không làm gián đoạn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Huế còn triển khai thêm công nghệ vệ sinh "nóng" lưới điện bằng nước áp lực cao. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả trong vệ sinh bảo dưỡng lưới điện mà không cần cắt điện, nhất là trong những đợt cao điểm nắng nóng.

Công ty Điện lực Huế là một trong 3 đơn vị đầu tiên trên địa bàn miền Trung đưa đội sửa chữa điện "nóng" đi vào hoạt động. Với ưu điểm công nhân không trực tiếp tiếp xúc với các thiết bị điện và không cần phải cắt điện, phương pháp mới giúp đảm bảo an toàn suốt quá trình làm việc; đồng thời các doanh nghiệp vẫn giữ vững sản lượng, năng suất lao động trong quá trình sửa chữa lưới điện.

Phú Yên: Bảo trì lưới điện không cắt điện Phú Yên: Bảo trì lưới điện không cắt điện

VTV.vn - Từ quý IV/2017, ngành điện lực Phú Yên sẽ sửa chữa, bảo trì trực tiếp trên lưới điện, không làm gián đoạn việc cung cấp điện cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước