Giám định mẫu bê tông tại cột điện 500KV bị đổ do giông lốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 07:04 GMT+7

VTV.vn - Cùng thời điểm xảy ra việc cột điện cao thế 500 KV đổ thì tại các địa điểm khác ở huyện Yên Dũng cũng có mưa giông tuy nhiên không xảy ra các hiện tượng bất thường.

Mẫu bê tông tại móng cột điện đường dây 500 kV Quảng Ninh- Hiệp Hòa (trên địa phận huyện Yên Dũng, Bắc Giang) bị đổ do giông lốc vào ngày 22/4 vừa qua, đã được các cơ quan chức năng đưa đi giám định chất lượng.

Đây là thông tin vừa được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đưa ra. Được biết, cùng thời điểm xảy ra sự việc, cột điện cao thế 500 KV đổ thì tại các địa điểm khác ở huyện Yên Dũng cũng có mưa giông xảy ra, tuy nhiên không xảy ra các hiện tượng bất thường, không bị thiệt hại về tài sản, hoa màu và con người. Do đó, cột điện cao thế đổ là dấu hỏi về kiểm định chất lượng. Hiện tại, các đơn vị liên quan đang khắc phục sự cố này. Dự kiến phải mất khoảng 2 tuần.

Cột điện 500 Kv đổ vì mưa lốc Cột điện 500 Kv đổ vì mưa lốc

VTV.vn - Ngày 22/4, một cột điện 500 Kv ở tỉnh Bắc Giang đã bị đổ do mưa lốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước