Cột điện 500 Kv đổ vì mưa lốc

Xuân Thủy, Đức Minh (Đài PT-TH Bắc Giang)-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 09:09 GMT+7

Phần chân đế bị bật, lộ ra những thanh thép nhỏ. (Ảnh: VNE)

VTV.vn - Ngày 22/4, một cột điện 500 Kv ở tỉnh Bắc Giang đã bị đổ do mưa lốc.

Sự cố xảy ra vào thời điểm giông lốc và mưa lớn tại vị trí số 199 thuộc địa phận huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Trận mưa to kèm theo sấm sét gió mạnh đã làm cho một cột điện 500kv bị đổ và kéo thêm một cột điện kế tiếp đổ theo.

Đường dây 500 Kv trên hoạt động khoảng hơn một năm, truyền tải kết nối từ Mông Dương, Đông Triều (Quảng Ninh) về Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Hiện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và khắc phục sự cố để đường dây trở lại vận hành bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước