Giám đốc BVĐK Hòa Bình sẽ nhận hình thức kỷ luật cao nhất nếu sai phạm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/06/2017 21:19 GMT+7

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương trả lời phỏng vấn Đài THVN.

VTV.vn - Giám đốc BVĐK Hòa Bình khẳng định sẽ sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật cao nhất liên quan đến sự cố y khoa tại bệnh viện này khiến 8 người tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong, tập thể bệnh viện đã tự rút kinh nghiệm và bước đầu đưa ra nguyên nhân của sự cố y khoa này.

Trao đổi với phóng viên VTV, TS. BS. Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - cho biết: "Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chúng tôi nghĩ đến nhiều nhất có thể là nguồn nước lọc. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra".

"Chúng tôi sẽ căn cứ vào kết luận và làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, từng tập thể liên quan trực tiếp hay liên quan gián tiếp để có những hình thức xử trí cho thích đáng. Với tư cách và trách nhiệm của người đứng đầu, tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý và nhận hình thức kỷ luật cao nhất" - ông Trương Quý Dương khẳng định.

Dựng lại hiện trường vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình Dựng lại hiện trường vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình Bệnh nhân thứ 8 chạy thận ở Hòa Bình tử vong Bệnh nhân thứ 8 chạy thận ở Hòa Bình tử vong Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ 7 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ 7 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước