Gỡ rào cản để kinh tế tư nhân phát triển

Quang Đông, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 22:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Hội thảo "Phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới" do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức đã diễn ra vào sáng nay, 13/4

Nhiều chi phí phi chính thức đang kìm hãm kinh tế tư nhân phát triển là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo "Phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới" do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức vào sáng nay, 13/4.

Theo các đại biểu, tình trạng quan liêu, lạm dụng chức quyền, lạm dụng kiểm tra hiện nay đang khiến cho các doanh nghiệp khu vực tư phải tăng chi phí không chính thức. Điều này đang khiến môi trường đầu tư kinh doanh thiếu an toàn, tiềm ẩn rủi do.

Các đại biểu đề nghị muốn kinh tế tư nhân phát triển, cạnh tranh và hội nhập, cần có giải pháp đồng bộ trong đó phải loại bỏ được các loại chi phí này.

Hiện cả nước có gần 500 nghìn doanh nghiệp tư nhân, sử dụng 85% lực lượng lao động, đóng góp khoảng 40% GDP. Tuy nhiên các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô dưới 10 lao động. Một nửa số doanh nghiệp chỉ có vốn dưới 5 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước