Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/04/2017 23:17 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tuy khó nhưng vẫn có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2017 là 6,7% nếu các Bộ, ngành và doanh nghiệp có giải pháp ngay từ những tháng đầu năm.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong cuộc làm việc với các Bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước chiều 12/4 tại Hà Nội.

Quý I vừa qua, do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, nhiều quốc gia xây dựng cơ chế bảo vệ thương mại cùng không ít khó khăn ngay trong nội tại của nền kinh tế Việt Nam nên tốc độ tăng trưởng kinh tế có phần chững lại khi chỉ đạt 5,1%. Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp khai khoáng tăng trưởng giảm sâu. Hàng hóa nhiều ngành bị cạnh tranh dẫn đến khó tiêu thụ và tồn kho lớn. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng nhiều ngành, lĩnh vực vẫn còn dư địa để phát triển nếu như tập trung tháo gỡ sớm các vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, như: may mặc, da giày, công nghiệp chế tạo, điện tử, bất động sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu cũng nên hướng nhiều đến thị trường trong nước để phát triển bền vững. Cục Thống kê thường xuyên giao ban với các Bộ, ngành theo tháng, quý để cập nhật tình hình, tham mưu cho Chính phủ điều hành kế hoạch tăng trưởng cả năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước