Hà Nội công bố 108 công trình nhà cao tầng tồn tại vi phạm PCCC

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/06/2018 08:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hà Nội có tới 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng tồn tại vi phạm về PCCC trong quá trình hoạt động.

Đây là danh sách đợt 2 vừa được Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội công bố.

Trong danh sách này, chiếm gần một nửa là chung cư cao tầng. Đáng chú ý, trong đó có tòa nhà Fodacon (quận Hà Đông) do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Fodacon làm chủ đầu tư đã xảy ra cháy vào ngày 25/5 vừa qua. 

Thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các thiếu sót, tồn tại về vi phạm các quy định PCCC. Đối với những chủ đầu tư, đơn vị quản lý chây ì, cố tình không chấp hành, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố sẽ điều tra xử lý hình sự theo thẩm quyền.

“Không có thành phố thông minh nếu các tòa nhà chưa an toàn về PCCC” “Không có thành phố thông minh nếu các tòa nhà chưa an toàn về PCCC” Chung cư vi phạm quy định PCCC chưa chấp hành quyết định tạm đình chỉ Chung cư vi phạm quy định PCCC chưa chấp hành quyết định tạm đình chỉ Cảnh sát PCCC được trang bị mô tô phân khối lớn chuyên dụng Cảnh sát PCCC được trang bị mô tô phân khối lớn chuyên dụng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước