Hà Nội cứ mưa là ngập

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 20:50 GMT+7

VTV.vn - Thực tế là cứ khi nào mưa lớn, Hà Nội lại bị ngập. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân thành phố.

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, Hà Nội mới chỉ chịu ảnh hưởng của hai cơn bão, lượng mưa mới chỉ ở mức trung bình nhưng nhiều địa điểm trong thành phố đã bị ngập nặng chỉ sau hơn 30 phút mưa, trong đó có khoảng 18 điểm bị ngập úng nghiêm trọng. Thực tế là cứ khi nào mưa lớn, Hà Nội lại bị ngập. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân thành phố.

Ngập sâu và ngập lâu, mỗi lần Hà Nội có mưa là mỗi lần người dân lại ám ảnh về ùn tắc giao thông, ô tô, xe máy hư hỏng do ngập nước.

Hiện riêng trong nội thành Hà Nội có 18 điểm úng ngập nằm trên các trục đường giao thông quan trọng và khoảng 170 điểm ngập úng nhỏ ở các ngõ xóm nhỏ.

Chuẩn bị cho mùa mưa năm nay, thành phố đã tăng cường nhiều giải pháp tiêu thoát nước như lập đường dây nóng tiếp nhận các sự cố liên quan đến thoát nước mùa mưa; kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. Đồng thời, đầu tư xây dựng một số công trình phục vụ tiêu thoát nước theo hình thức đổi đất lấy công trình (BT). Đặc biệt, đầu năm nay, Hà Nội đã đưa dự án 2 của Trạm bơm Yên Sở - trạm bơm lớn nhất hiện nay - vào hoạt động. Tuy nhiên, tình hình vẫn không mấy được cải thiện.

Có đánh giá cho rằng hệ thống thoát nước của Hà Nội hiện đã không bắt kịp với sự phát triển hạ tầng của cả thành phố. Không chỉ ngập sau những trận mưa không quá lớn mà Hà Nội hiện nay còn ngập ở những điểm trước nay chưa bao giờ ngập như phố cổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước