Hà Nội: Đề xuất cấm xe quanh khu vực Hồ Gươm ngày cuối tuần

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/08/2016 16:14 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Mục đích của việc cấm xe là tạo ra không gian lý tưởng để người dân Thủ đô và khách du lịch có thể đi bộ tham quan, ngắm cảnh và nghỉ ngơi.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội vừa đề xuất cấm toàn bộ ô tô, xe máy lưu thông quanh khu vực Hồ Gươm vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Nếu đề xuất này được triển khai, 3 tuyến đường bao quanh Hồ Gươm gồm Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay sẽ tạo thành tuyến đi bộ liên hoàn với khu phố cổ hiện nay.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc chỉ đề xuất cấm xe hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vì các ngày này lưu lượng xe giảm, thay vào đó rất nhiều người lựa chọn đến Hồ Gươm để dạo bộ, nghỉ ngơi, thư giãn, vì vậy cấm xe trong hai ngày cuối tuần sẽ hợp lý.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước