Hà Nội phê duyệt đề án hạn chế xe cá nhân, người dân nghĩ gì?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 14:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhiều người cho rằng đây là chủ trương đúng, cần thực hiện để giảm ùn tắc. Tuy nhiên, cũng có người còn lo ngại sự bất tiện của hạ tầng giao thông của Hà Nội chưa đồng bộ.

UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030".

Các nhóm giải pháp được thực hiện đồng bộ theo 3 giai đoạn cụ thể sau:

- Giai đoạn 2017-2020:

Từ 2017 đến 2018, thành phố sẽ rà soát và tăng cường quản lý các phương tiện ô tô, xe máy. Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2020, sẽ thực hiện các giải pháp về quản lý số lượng, chất lượng phương tiện giao thông và đặc biệt là phát triển vận tải hành khách công cộng. Thành phố sẽ hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những khu vực, tuyến phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng.

- Giai đoạn 2017 – 2030:

Thành phố từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực và theo thời gian đối với các phương tiện ô tô, xe máy, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.

Lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân là việc làm cấp bách hiện nay khi ùn tắc ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng. Nếu không có giải pháp kịp thời, Hà Nội trong khoảng 4 đến 5 năm nữa tình hình giao thông sẽ còn phức tạp hơn.

Ngay sau khi Đề án tăng cường quản lý các phương tiện giao thông được UBND thành phố Hà Nội thông qua, một số người dân đã chia sẻ ý kiến cá nhân:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước