Hà Nội quyết tâm trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 14:01 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

VTV.vn - Để hiện thực hóa mục tiêu, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp tập trung chỉ đạo trồng cây xanh trên các tuyến đường, đảo giao thông, khuôn viên cơ quan, trường học.

Hôm nay (4/2), Hà Nội chính thức phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017 tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, Hà Nội sẽ chú trọng hơn nữa đến việc phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường khi mà cây xanh ở thành phố hiện vẫn chưa đạt yêu cầu, bảo đảm cân bằng cho hệ sinh thái, việc bảo vệ cây xanh chưa được quan tâm đầy đủ, vẫn còn xảy ra cháy rừng và chặt hạ cây xanh trái phép.

Lễ phát động Tết trồng cây cũng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2020 Hà Nội sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh. Tại lễ phát động, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải có kế hoạch dành quỹ đất quy hoạch trồng rừng, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái.

Kể từ khi khởi động chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh từ tháng 6/2016, Hà Nội đã trồng thêm hơn 60.000 cây xanh.

Ngộ nghĩnh 12 con giáp khổng lồ bằng cây xanh ở Hà Nội Ngộ nghĩnh 12 con giáp khổng lồ bằng cây xanh ở Hà Nội Hà Nội đặt hàng trồng cây xanh Hà Nội đặt hàng trồng cây xanh Chọn cây gì cho dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội? Chọn cây gì cho dự án 1 triệu cây xanh ở Hà Nội?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước