Hà Nội sẽ nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 09:21 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, Hà Nội đã khảo sát xong và dự kiến tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ.

Từ đầu tháng 12/2016, Hà Nội thí điểm cho phép đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố Dã Tượng. Theo đó, vào ngày chẵn, các xe chỉ được đỗ ở phần đường bên dãy số nhà chẵn, còn ngày lẻ chỉ được đỗ ở phần đường bên dãy số nhà lẻ. Sau hơn 2 tháng triển khai, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến phố này đã có nhiều chuyển biến và nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân.

Theo nhiều người dân, đây là mô hình tốt có thể áp dụng trên các tuyến phố khác, nhất là ở nơi hai bên đường đều là nhà của các hộ dân. Nhiều ý kiến khác cho rằng, ngoài đưa việc đỗ xe trên các tuyến phố vào nề nếp, chủ trương đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ là phù hợp để tạo công bằng trong tham gia giao thông cũng như cho các hộ kinh doanh hai bên đường. Tuy nhiên, khi áp dụng rộng rãi cần phải được thận trọng trong khảo sát các tuyến phố phù hợp cũng như phải xử lý các phương tiện đỗ xe sai quy định.

Hiện nay, Hà Nội đã khảo sát xong và dự kiến tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên 2 tuyến phố nữa là Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm), Thi Sách, Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng) trong thời gian tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước