Hà Nội tiếp tục dời 130 cây xanh để làm đường sắt đô thị

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 07:08 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

VTV.vn - 130 cây xanh trên đường Kim Mã đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc sẽ được đánh chuyển, chặt hạ để làm đường sắt đô thị từ ngày 12/9 tới.

Trong số đó có 95 cây xanh sẽ được đánh chuyển. Số còn lại không thuộc chủng loại cây đô thị, bị cong nghiêng, hay sâu mục sẽ được chặt hạ.

Những cây xanh được đánh chuyển sau đó được trồng lại tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Công tác chặt hạ và di chuyển cây xanh được thực hiện trong khoảng 45 ngày.

Trước đó, tháng 10/2016, 109 cây xanh trên đường Kim Mã gần khu vực hồ Thủ Lệ cũng được di dời và đánh hạ để phục vụ dự án này.

Hà Nội không chủ trương chặt hạ, thay thế 4.000 cây xà cừ Hà Nội không chủ trương chặt hạ, thay thế 4.000 cây xà cừ Bất khả kháng mới chặt hạ 1.300 cây xanh để mở rộng đường Phạm Văn Đồng Bất khả kháng mới chặt hạ 1.300 cây xanh để mở rộng đường Phạm Văn Đồng Hà Nội sẽ chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để mở đường Hà Nội sẽ chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để mở đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cây xanh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước