Hà Nội: Vẫn nhiều người đội mũ bảo hiểm kiểu đối phó

Hồng Phong - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 15:31 GMT+7

VTV.vn - Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều người đội mũ bảo hiểm kiểu đối phó.

Theo ghi nhận trên một tuyến đường thuộc quận Long Biên, Hà Nội, nhiều người đã không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, những trường hợp này đều đưa ra nhiều lý do giải thích.

"Em biết em đã vi phạm Luật Giao thông nhưng vì đi gần nên em đã không đội", một người tham gia giao thông nói.

Tại Hà Nội, ước tính còn 10% người đi xe máy chưa đội mũ bảo hiểm, chưa kể học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, nhiều người còn đội mũ mang tính đối phó, đội mũ không có tác dụng.

Bác sỹ Bùi Thị Hoa - Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - cho biết: "Nếu đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách sẽ xem như không đội mũ bảo hiểm vì khi tai nạn xảy ra nguy cơ chấn thương sọ não rất cao".

Trong 11 tháng đầu năm 2017, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý gần 250.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy. Như vậy, có thể thấy, số người nhận thức về tầm quan trọng của việc đội mũ chưa đạt được kỳ vọng như mong đợi.

Tăng cường tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn Tăng cường tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VTV.vn - "Đồng hành cùng tân sinh viên tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn" là chủ đề của chiến dịch Tuyên truyền toàn dân Đội mũ bảo hiểm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước