Hà Tĩnh cần gấp 30.000 liều vaccine tai xanh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/11/2016 06:00 GMT+7

Người dân xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thu gom, đưa lợn chết vì dịch đi tiêu hủy. (Ảnh: dantri.com.vn)

VTV.vn - Tỉnh Hà Tĩnh vừa có đề xuất Chính phủ hỗ trợ địa phương 30.000 liều vaccine phòng bệnh tai xanh.

Trước tình hình dịch tai xanh bùng phát tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa có đề xuất Chính phủ hỗ trợ địa phương 30.000 liều vaccine phòng bệnh tai xanh và 30.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường để bao vây, khống chế dịch.

Dịch tai xanh bùng phát từ xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên vào trung tuần tháng 10. Đến ngày 20/11, đã có 5 xã có dịch gồm: Cẩm Thăng, Cẩm Phúc, Cẩm Dương, Cẩm Nam thuộc huyện Cẩm Xuyên và xã Thạch Bình thuộc thành phố Hà Tĩnh. Tổng số lợn phải tiêu hủy là trên 1.100 con.

Dịch bệnh đang khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh khó khăn, nhất là khi bà con vừa chịu nhiều thiệt hại do các đợt lũ vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước