Hải Phòng quy hoạch lại hệ thống nước sạch nông thôn

Xuân Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/06/2018 10:03 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù TP Hải Phòng đã có chủ trương quy hoạch lại mạng lưới cấp nước sạch vùng nông thôn, tuy nhiên nhiều chủ trạm cấp nước mini lại không đồng thuận với chủ trương này.

Được dùng nước sạch đạt chuẩn nước sạch đô thị là niềm vui lớn của mỗi người dân nông thôn Hải Phòng. Tuy nhiên chủ trạm cấp nước mini xã Thanh Lương, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng lại tỏ ý không đồng thuận. Ông cho rằng, việc mở rộng mạng lưới cấp nước đạt chuẩn đô thị tới địa bàn này sẽ đẩy doanh nghiệp của ông đứng trước nguy cơ phá sản.

Các đơn vị cấp nước sạch đạt chuẩn đô thị tại Hải Phòng cho biết đang gặp khó khi triển khai cấp nước sạch đến các vùng nông thôn. Nguyên nhân là do Chính phủ đã có nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Tuy nhiên phần lớn các chủ trạm cấp nước mini vẫn không muốn hợp tác với công ty vì họ có cách hiểu chưa đúng về quy định mỗi vùng chỉ có một nhà máy nước.

Gần 20 năm trước, phần lớn số trạm cấp nước mini đều được thành phố hỗ trợ và vận động xây dựng theo mô hình xã hội hóa để đạt tiêu chí nông thôn mới. Vì quyền lợi được dùng nước sạch của mỗi người dân, thành phố đã chủ trương thỏa thuận mua lại hoặc cùng hợp tác với các trạm cấp nước mini.

Đại diện UBND thành phố Hải phòng cho biết, những trạm cấp nước mini còn đủ điều kiện để nâng cấp, đơn vị đó có thể gửi hồ sơ về Sở KH&ĐT để thành phố xem xét hỗ trợ. Quy định về đầu tư, cải tạo và xây mới nhà máy nước ở vùng nông thôn cũng sẽ được siết chặt trong thời gian tới.

Người dân nông thôn Hải Phòng mong chờ nước sạch Người dân nông thôn Hải Phòng mong chờ nước sạch

VTV.vn - Nước ăn phải dùng nước mưa tích trong bể chứa còn nước máy chỉ dám dùng để tắm giặt. Nhà nào cũng phải làm như vậy vì nước máy chảy yếu, lại không đảm bảo vệ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước