Hàng giả, hàng nhái gây ảnh hưởng tới sự phát triển của Việt Nam

Mai Lan (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 21:33 GMT+7

VTV.vn - Hàng giả, hàng nhái đang là vấn nạn gây ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của thị trường Việt Nam.

Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng nhái hàng giả đang ngày càng gia tăng, không chỉ về số vụ việc, mà cả về quy mô và mức độ gây hại cho người sử dụng. Điều đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan quản lý không thể kiểm soát được vấn nạn này.

Một sản phẩm thực phẩm chức năng có tên Vidatox của Tập đoàn sinh dược Labiofam vừa có mặt ở Việt Nam 3 năm, ngay lập tức đã có sản phẩm nhái tương tự tên và hãng, duy chỉ không có tem chống hàng giả của Bộ Công an, được quảng cáo là hàng xách xuất hiện với giá bán chỉ bằng một nửa giá bán hàng nhập khẩu chính hãng.

Năm nào cục quản lý thị trường cũng phải xử lý khoảng 12.000 vụ hàng giả, hàng nhái. Đây vẫn đang là vấn nạn gây ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của thị trường Việt Nam. Quy mô làm giả tăng lên đến con số hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng một vụ việc. Không những thế vi phạm không chỉ dừng lại ở các đối tượng nội địa mà còn có tính chất móc nối giữa trong và ngoài nước.

Người tiêu dùng vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất trong vấn nạn tràn lan hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Bởi vậy, người tiêu dùng nên tỉnh táo để tìm hiểu thông tin về các công ty phân phối uy tín tại thị trường Việt Nam, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu công ty phân phối xuất trình các giấy tờ chứng minh sản phẩm đang bán là hàng chính hãng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước