Hàng không phục vụ cao điểm sau Tết

Tuyết Mai - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/02/2018 11:51 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Năm nào cũng vậy, đường bộ với đường sắt thường đông đúc, ùn tắc từ trước ngày mùng 6 Tết. Trong khi đó, hàng không thì sau mùng 6 Tết mới là cao điểm.

Đợt cao điểm này thường kéo dài đến hết Rằm tháng Giêng. Trong ngày 20/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đến thăm và kiểm tra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Tại buổi làm việc với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không, nhất là hàng không giá rẻ, cần phải nghiên cứu lại thời gian nghỉ giữa các chuyến vì đây chính là lý do dẫn tới việc chậm chuyến và hủy chuyến.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các sân bay cần phải bố trí thêm máy bay tăng cường, để có thể hỗ trợ khi có sự cố hoặc hỗ trợ chậm chuyến dài, đồng thời sẽ có biện pháp đối với những hãng hàng không cố tình chậm chuyến hoặc hủy chuyến để dồn khách.

Từ nay đến 15 âm lịch, tại sân bay quốc tế Nội Bài, dự kiến mỗi ngày sẽ có khoảng 500 - 600 lượt bay đi bay về với số lượng hành khách lên tới 80.000 người mỗi ngày. Vì thế, để giảm tình trạng ùn tắc, các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay đêm để giãn lượng khách tập trung vào ban ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước