Hàng nghìn hộ dân tại KĐT Tân Tây Đô (Hà Nội) dùng nước nhiễm thạch tín

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 10:36 GMT+7

VTV.vn - Theo các xét nghiệm của đơn vị chuyên môn, hàm lượng asen trong nước sinh hoạt tại khu đô thị Tân Tây Đô có thời điểm cao gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

Hàng nghìn hộ dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đã phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm asen hay còn gọi là thạch tín. Điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra suốt từ năm 2014 đến nay mà vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

Nhà máy nước sạch cung cấp cho khoảng 2.000 hộ dân KĐT Tân Tây Đô được đặt ngay cạnh một con kênh đen ngòm, bẩn thỉu và ô nhiễm. Theo kết quả xét nghiệm mẫu nước tại nhà máy nước sạch Tân Tây Đô do Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội thực hiện, trong suốt các năm từ 2014 đến nay, hàm lượng asen trong nước đa phần đều vượt mức tiêu chuẩn an toàn cho phép. Cá biệt trong lần xét nghiệm gần đây nhất, hàm lượng asen vẫn cao gấp 3 lần quy chuẩn an toàn của Bộ Y tế.

Theo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, nếu mỗi ngày cơ thể hấp thụ một lượng nhỏ asen hay thạch tín, lâu dần có thể xuất hiện nhiều bệnh lý như biến đổi sắc tố da, sừng hóa, ung thư da và ung thư một số cơ quan nội tạng, các bệnh về hô hấp, phổi…Tác hại của asen đối với phụ nữ và trẻ em là lớn nhất.

Hơn 400 hộ dân hàng chục năm sống với nguồn nước ô nhiễm Hơn 400 hộ dân hàng chục năm sống với nguồn nước ô nhiễm Ô nhiễm nguồn nước là căn cứ duy nhất để kết luận 'làng ung thư'? Ô nhiễm nguồn nước là căn cứ duy nhất để kết luận "làng ung thư"? TP.HCM: Người dân nhiều năm dùng nước giếng ô nhiễm TP.HCM: Người dân nhiều năm dùng nước giếng ô nhiễm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước