Hành vi gây rối, phá hoại tài sản có thể bị phạt tù chung thân

Ngọc Thành, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/06/2018 18:50 GMT+7

VTV.vn - Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Công ty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự) đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV ngày 12/6.

Liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, đốt phá tài sản của Nhà nước và của công dân, tấn công người thi hành công vụ vừa diễn ra tại một số địa phương, giới luật sư đã lên tiếng khẳng định rằng, các hành vi quá khích này là vi phạm pháp luật. Đặc biệt là hành vi phá hoại tài sản của cá nhân, tổ chức, có thể bị phạt tù chung thân.

Các đối tượng quá khích, gây rối thừa nhận bị dụ dỗ, lôi kéo Các đối tượng quá khích, gây rối thừa nhận bị dụ dỗ, lôi kéo

VTV.vn - Tại Bình Thuận, một số đối tượng quá khích thừa nhận đã bị dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí là được đưa tiền để tụ tập đông người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước