Hầu hết lao động đã trở lại làm việc sau Tết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/02/2017 19:40 GMT+7

VTV.vn - Khác với mọi năm, dù kỳ nghỉ Tết năm nay ngắn hơn nhưng tỷ lệ công nhân trở lại làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên cả nước khá cao.

98% công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh đã trở lại nhà máy ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới dù rất nhiều người ở các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, hay các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang…

Việc hỗ trợ đưa và đón miễn phí lao động trước và sau kỳ nghỉ Tết, cùng với đây là thời điểm lương tối thiểu tăng thêm 7,3% là nguyên nhân để người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và đi làm đầy đủ vào đầu năm mới.

Điều quan trọng để giữ chân lao động vẫn là doanh nghiệp phải có chính sách đãi ngộ tốt và quan tâm một cách thực sự tới công nhân. Một điều khác biệt quan trọng là thái độ, tác phong của người lao động đã chuyên nghiệp hơn. Vào cuối tuần này, toàn bộ lao động tại các doanh nghiệp sẽ ổn định như thời điểm trước Tết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước